Kiểm tra thính lực của trẻ

18/03/2009 16:59 GMT+7

Trẻ em cần thường xuyên được kiểm tra thính lực để giúp xác nhận các vấn đề về thính lực trước khi quá muộn.

Hiệp hội về thính lực, ngôn ngữ và khả năng nói Mỹ đã đưa ra một số chỉ dẫn về các thời điểm trẻ ở độ tuổi đi học cần được kiểm tra thính lực, theo healthday.com. Đó là: 1. Trước khi trẻ bắt đầu đi học và hằng năm, bắt đầu từ lúc trẻ đi mẫu giáo cho đến khi trẻ lên lớp ba. Các cuộc kiểm tra thính lực nên lặp lại khi trẻ học lớp 7 và 11; 2. Khi bạn lo lắng về khả năng học, nghe, nói và ngôn ngữ của trẻ; 3. Nếu tiền sử gia đình có chứng bệnh mất thính giác; 4. Nếu bị nhiễm trùng tai kéo dài; 5. Có nhiều rắc rối về sọ hoặc mặt vốn có thể ảnh hưởng tới thính lực hoặc bị chấn thương ở đầu khiến trẻ bất tỉnh; 6. Nếu có những nhân tố có thể dẫn tới việc mất thính lực, như tiếp xúc với âm thanh lớn.

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.