OPEC không giảm sản lượng, giá dầu giảm

16/03/2009 14:08 GMT+7

(TNO) Cuộc họp giữa lãnh đạo các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) ngày hôm qua (15.3) đã kết thúc mà không có quyết định cắt giảm nào được đưa ra. Giá dầu thế giới đã mở đầu tuần giao dịch mới bằng cú giảm tới 5%.

OPEC sẽ hoãn lại việc giảm sản lượng ít nhất 11 tuần nữa, để các nước thành viên hoàn thành nốt kế hoạch cắt giảm hồi tháng 12 năm ngoái. Hiện sản lượng khai thác của các nước thành viên OPEC vẫn chênh lệch khoảng 800 nghìn thùng/ngày so với yêu cầu cắt giảm mà tổ chức này đưa ra trong tháng 12.

Sở dĩ OPEC không đưa ra quyết định cắt giảm lần nữa là do họ lo ngại nếu đẩy giá dầu lên cao vào thời điểm hiện này thì có thể khiến kinh tế toàn cầu rơi vào trình trạng khủng hoảng trầm trọng hơn. Ngay sau khi OPEC có quyết định cuối cùng, giá dầu thế giới đã giảm 2 USD/thùng.

Giá dầu thô giao tháng 4 tại Sở Giao dịch hàng hóa New York (NYMEX) vào trưa nay (16.3, giờ Việt Nam) đã giảm tới 2,4 USD, tương đương 5,2% xuống còn 43,85 USD/thùng. Buổi sáng nay, giá dầu này ở mức 44,58 USD/thùng.

Hôm 13.3, dầu thô giao tháng 4 đã tụt 1,7% xuống mức 46,25 USD/thùng sau khi các dự báo về nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ trong năm 2009 sẽ ở mức thấp được đưa ra.

Tuy hôm nay là ngày cuối cùng của các hợp đồng bán dầu Brent tháng 4, nhưng giá dầu loại này tại London (Anh) cũng giảm 1,66 USD xuống còn 43,27 USD/thùng. Hôm 13.3, giá dầu Brent tại đây giảm xuống mức 44,93 USD/thùng.

* Giá vàng thế giới hôm nay đã giảm nhẹ. Trong hai phiên giao dịch cuối tuần trước, giá vàng liên tục tăng và tạm dừng ở mốc 930,1 USD/ounce hôm 13.3. Vào lúc 12 giờ 8 phút trưa nay, giá vàng tại NYMEX đã giảm xuống còn 926,2 USD/ounce. Giá bạc vào cùng thời điểm cũng giảm nhẹ xuống còn 13,055 USD/ounce.

* Sau 4 ngày tăng liên tiếp, sáng nay đồng euro đã giảm so với USD do việc các quốc gia trong khu vực đồng tiền chung châu u không sẵn lòng cho kế hoạch thúc đẩy tiêu dùng.

Tỉ giá giữa USD và euro vào trưa này ở mức 1,2891 USD đổi 1 EUR, giảm so với mức 1,2928 USD/1 EUR hôm 13.3. Tỉ giá yen Nhật so với đồng bạc xanh vào sáng nay ở mức 98,24 JPY đổi 1 USD, so với mức 97,95 JPY/1 USD ghi nhận cuối ngày 13.3.

Thu Hạnh (Theo Bloomberg)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.