Thăm dò sự sống trên vệ tinh sao Mộc

13/03/2009 23:05 GMT+7

Các nhà khoa học Nga dự định sẽ gửi một tàu vũ trụ lên Europa - vệ tinh của sao Mộc. Mỹ và châu u cũng có một kế hoạch tương tự.

Theo các nhà khoa học thì Europa là hành tinh quyến rũ nhất trong Thái dương hệ. Theo họ, có thể có sự sống trong lòng đại dương dưới những lớp băng của Europa. Các thiết bị tự hành được đưa đến nơi này nhằm kiểm tra suy luận đó. Phải mất 7-8 năm để chế tạo các thiết bị và chuẩn bị kỹ thuật cho dự án này, do vậy sớm nhất thì đến năm 2020 mới có thiết bị tự hành lên Europa.

Europa được phát hiện bởi Galileo Galile vào năm 1610, được đặt theo tên một nữ thần trong thần thoại Hy Lạp. Vệ tinh này có đường kính khoảng 3.100 km, nhỏ hơn mặt trăng của trái đất và lớn thứ sáu trong số các mặt trăng thuộc Thái dương hệ.

Song Mai (theo Pravda)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.