Tăng giá vé xe buýt để giảm trợ giá

08/03/2009 00:25 GMT+7

Văn phòng HĐND và UBND TP.HCM vừa thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân về điều chỉnh khung giá vé vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn.

Theo đó, về cơ bản UBND TP thống nhất với các nội dung tại Tờ trình số 728 (ngày 20.1.2009) về điều chỉnh giá vé lượt, khung giá vé xe buýt và điều chỉnh hình thức tem vé tháng do liên Sở Tài chính và Sở GTVT trình. Tuy nhiên, đây là vấn đề quan trọng có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân, do đó UBND TP yêu cầu Sở GTVT dự thảo báo cáo (có thống kê số liệu cụ thể) việc thực hiện chủ trương của TP về trợ giá xe buýt trong những năm qua; những kết quả đạt được; những mặt còn tồn tại; số ngân sách phải chi hằng năm cho mục tiêu này... để UBND TP báo cáo, xin ý kiến Thường trực Thành ủy trước khi quyết định.

Theo Sở GTVT, kế hoạch tăng giá vé xe buýt, nếu được chấp thuận thì kể từ tháng 3.2009, vé xe buýt sẽ tăng thêm 1.000 đồng/lượt/khách. Vé tập loại 30 vé sử dụng trong một năm là 90.000 đồng/tập (vé 4.000 đồng/lượt), 114.000 đồng/tập (vé 5.000 đồng/lượt) và 135.000 đồng/tập (vé 6.000 đồng/lượt). Theo tính toán, nếu tăng giá vé xe buýt thêm 1.000 đồng/lượt so với hiện nay sẽ giảm tiền trợ giá cho xe buýt khoảng 120 tỉ đồng/năm.  

Minh Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.