Trung Quốc tăng ngân sách quốc phòng

05/03/2009 00:05 GMT+7

Trung Quốc hôm qua tuyên bố sẽ tăng ngân sách quốc phòng trong năm nay lên 480,6 tỉ nhân dân tệ (khoảng 70,2 tỉ USD), tăng 14,9% so với năm ngoái. Tân Hoa xã dẫn lời người phát ngôn Quốc hội Trung Quốc Lý Triệu Tinh cho hay đây chỉ là mức tăng "khiêm tốn", chủ yếu cải thiện thu nhập sĩ quan, binh lính, đầu tư các chương trình chống khủng bố và cứu trợ thiên tai.

Bắc Kinh đã liên tục tăng ngân sách quốc phòng ở mức 2 con số trong suốt 19 năm qua và ngân sách quốc phòng năm nay chiếm 6,3% dự toán thu chi ngân sách toàn năm. Tỷ trọng chi phí quốc phòng Trung Quốc chiếm khoảng 1,4% GDP, trong khi Mỹ là hơn 4%, Anh, Pháp và một số nước khác là hơn 2%. Để so sánh, ngân sách quốc phòng Mỹ trong năm 2009 là 515 tỉ USD, tăng 7,5% so với năm 2008, chưa kể ngân sách dành riêng cho các cuộc chiến tại Iraq và Afghanistan.

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.