Ngồi tù vì... chơi dại

27/02/2009 23:31 GMT+7

Ngày 27.2, TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt Trần Thuyền (25 tuổi) 3 năm 6 tháng tù về tội "tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng", 1 năm 6 tháng tù về tội "tàng trữ trái phép vật liệu nổ"; Trần Ngọc Quang - anh trai của Thuyền (31 tuổi, đều trú H.Tiên Phước, Quảng Nam) 4 năm tù giam về hai tội danh trên.

Tháng 5.2005, Thuyền đi phát rẫy trên đồi Dương Cháy thì gặp một hố có chứa vũ khí thời chiến tranh sót lại. Thuyền đem 13 quả đạn M79, 1 quả đạn M79 chiếu sáng, 30 kíp nổ... về nhà cất. Tháng 7.2005, Thuyền và Quang dùng lưỡi cưa cưa lấy thuốc, tự chế ra quả đạn. Ngày 9.8.2008, Quang đem thuốc nổ ra cho hàng xóm dùng bắt ong. Sau đó, Quang ra đầu ngõ châm lửa vào quả đạn tự chế cho phát nổ lớn thì bị Công an H.Tiên Phước bắt giữ.

Vũ Hoàng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.