Canada cương quyết trừng trị các băng đảng tội phạm

28/02/2009 07:51 GMT+7

(TNO) “Xã hội chúng ta không dung thứ cho sự đe dọa của các hoạt động tội phạm có tổ chức”. Đó là lời khẳng định của Bộ trưởng Tư pháp Rob Nicholson trong buổi họp báo công bố dự luật tăng cường cưỡng chế tội phạm hôm 26.2 tại Ottawa, trong thời điểm các băng nhóm tội phạm ngày càng gia tăng ở Canada.

Từ đầu năm đến nay, đã xảy ra hàng chục vụ bắn giết ở thành phố Vancouver, bang British Columbia, Canada. Phần lớn trong số đó được cảnh sát xác định là có liên quan đến việc mua bán ma túy.

Theo dự luật này, bất kỳ kẻ giết người nào liên quan đến hoạt động băng nhóm sẽ phải chịu mức án tù chung thân và không được xem xét giảm án trước 25 năm.

Dự luật này cũng đưa ra mức án đối với tội chống trả hoặc dùng vũ khí tấn công lại cảnh sát là từ 10 đến 14 năm tù giam.

Thành phố ven bờ Thái Bình Dương Vancouver đang được mọi người quan tâm vì đây là nơi tổ chức Olympics mùa Đông 2010.

Trước tình hình trên, Thủ tướng Canada Stephen Harper đã trấn an trước giới báo chí: "Canada vẫn là một đất nước hòa bình và thân thiện".

Hồi tuần trước, Canada công bố chi hàng trăm triệu USD cho công tác an ninh ở Olympics vào năm tới.

Thúy Huỳnh
(Theo Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.