Khống chế dịch cúm gia cầm ngay trong tháng 3

27/02/2009 00:44 GMT+7

Chiều 26.2, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng đã chủ trì buổi giao ban trực tuyến về triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch cúm gia cầm.

Ông Bùi Quang Anh - Cục trưởng Cục Thú y (Bộ NN-PTNT) cho biết, từ đầu năm đến nay, dịch cúm gia cầm đã xuất hiện tại 13 tỉnh, thành làm tổng cộng 52.113 con gà, vịt và ngan mắc bệnh, chết, buộc phải tiêu hủy, gần bằng một nửa số gia cầm phải tiêu hủy trong cả năm 2008. Hiện trên toàn quốc còn 11 tỉnh, gồm: Bạc Liêu, Bắc Ninh, Cà Mau, Điện Biên, Hậu Giang, Khánh Hòa, Nghệ An, Ninh Bình, Quảng Ninh, Quảng Trị, Sóc Trăng có dịch bệnh nguy hiểm này chưa qua 21 ngày. Nghiêm trọng hơn, chỉ 2 tháng qua, ở nước ta đã có 3 người mắc cúm gia cầm, trong đó 1 tử vong.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát yêu cầu các bộ, ngành và địa phương quyết tâm khống chế được dịch cúm gia cầm ngay trong tháng 3.

* Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đã chính thức quyết định công bố dịch cúm gia cầm trên địa bàn xã Vĩnh Phú Đông, H.Phước Long. Đến chiều 26.2, toàn tỉnh có hơn 12.500 con gia cầm mắc bệnh được tiêu hủy.

Quang Duẩn - T.T.Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.