10 tòa nhà chọc trời thế giới năm 2008

24/02/2009 14:06 GMT+7

Ngày 23.2, tạp chí "Kiến trúc thế giới" đã công bố danh sách 10 tòa nhà cao nhất thế giới được xây dựng trong năm 2008.

Trung Quốc đại lục và Khu hành chính đặc biệt Hồng Kông (Trung Quốc) chiếm tới 6 vị trí trong Top 10 này. Đứng đầu là Trung tâm Tài chính thế giới Thượng Hải ở thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) do kiến trúc sư lừng danh Kohn Pedersen Fox thiết kế.

Tòa nhà này cao 492m với 101 tầng, được sử dụng làm văn phòng và khách sạn. Với độ cao trên, nó cũng chiếm vị trí thứ hai trong danh sách các tòa nhà cao nhất thế giới từ trước đến nay.

Tòa nhà Misheng Bank Building ở thành phố Vũ Hán (thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) đứng thứ 3 (cao 331m); tòa One Lujiazui ở Thượng Hải đứng thứ 10 (269m) và ba tòa nhà ở Hồng Kông là One Island East đứng thứ 5 (298m), The Cullinan I đứng thứ 8 (270m) và The Cullinan II xếp ở vị trí thứ 9 (270m).

Những tòa nhà còn lại trong danh sách trên gồm 3 ở Dubai, Các tiểu Vương quốc Ả-rập thống nhất và một ở Philadelphia (Mỹ).

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.