Cắt tử cung vẫn nên khám phụ khoa

16/02/2009 10:33 GMT+7

* Tôi đã mổ cắt tử cung và hai phần phụ (do bị u nang xoắn buồng trứng trái) từ tháng 9-2008. Xin bác sĩ cho biết tôi có còn cổ tử cung không và có cần phải đi tái khám không? - Thanh Hải (TPHCM)

Trả lời: Về câu hỏi của bạn, muốn có câu trả lời chính xác nhất bạn phải hỏi bác sĩ đã mổ cho bạn. Nếu cắt bán phần tử cung (nghĩa là còn chừa cổ tử cung) thì bạn vẫn có khả năng mắc bệnh của cổ tử cung như viêm cổ tử cung, ung thư cổ tử cung. Nói chung, bạn vẫn nên đi khám phụ khoa lại dù cắt toàn phần (toàn bộ tử cung) hay cắt bán phần.

Theo TS - BS Ngô Thị Kim Phụng / NLĐ
(Trưởng Phòng Khám Phụ khoa Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.