Chơi game giúp tăng khả năng sáng tạo

15/02/2009 14:29 GMT+7

(TNO) Theo báo cáo mới nhất của Ủy ban châu u, chơi game có thể kích thích khả năng sáng tạo của trẻ em, điều này đi ngược với những gì người ta thường nghĩ về vấn đề bạo lực liên quan đến game trong thời gian gần đây.

Kết luận trên có thể gây ngạc nhiên cho những phụ huynh nghĩ rằng xu hướng bạo lực của trẻ đa phần xuất phát từ game. Theo luật sư Toine Manders, thành viên nhóm nghiên cứu thì, đa số game không gây nguy hại mà còn có thể góp phần vào sự phát triển những kỹ năng quan trọng của trẻ.

Bản báo cáo cho rằng, chơi game giúp kích thích khả năng sáng tạo, rèn luyện được các kỹ năng phản kháng, óc phán đoán và khả năng hợp tác của trẻ em...

Tuy nhiên không phải mọi trò chơi đều thích hợp, mà có một số trường hợp “đặc biệt” sẽ kích thích hành vi bạo lực của trẻ. Vì vậy bản báo cáo nhấn mạnh rằng cha mẹ mới là nhân tố chính giúp trẻ kiểm soát được hành vi của mình thông qua việc giới hạn giờ chơi cho trẻ.

Thành Luân
(theo Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.