Hình ảnh 3D của siêu tân tinh

18/01/2009 18:41 GMT+7

Được quan sát từ trái đất, vật thể Cassiopeia A, phần còn lại của một khối sao đã nổ cách đây 330 triệu năm, trông giống như một quả bóng đầy màu sắc.

Những hình ảnh dạng 3D này được sáng tạo từ dữ liệu của Đài thiên văn Chandra X-Ray, cho phép các nhà thiên văn quan sát như là bay xuyên qua phần còn lại của siêu tân tinh này, thấy được chúng gồm hai phần khác biệt nhau, một phần giống như đĩa hình cầu, phần kia là một khu vực phẳng.

Các nhà khoa học cho biết Cassiopeia A được định hình khi nhân của một sao chết bắt đầu sụp đổ tạo nên các đĩa xoáy với các khối vật chất xung quanh nó.

Đây là lần đầu tiên các nhà khoa học sử dụng kỹ thuật hình ảnh 3D đối với việc quan sát một siêu tân tinh, công việc được thực hiện tại Hiệp hội Thiên văn Mỹ, Long Beach, California.

Có thể xem đoạn video này tại địa chỉ này.

Song Mai

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.