Vua chúa Ả Rập tặng gì cho ngoại trưởng Mỹ?

23/12/2008 17:28 GMT+7

(TNO) Đó chỉ là những món nữ trang bé tẹo trị giá có… vài trăm nghìn USD. Ngoại trưởng Condoleezza Rice là quan chức Mỹ nhận quà đắt tiền nhất từ thế giới Ả Rập trong năm 2007, còn qua mặt cả “sếp” George Bush theo như các thông tin vừa được tiết lộ hôm 23.12.

Chỉ tính riêng các món trang sức do Quốc vương Jordan và Ả Rập Xê Út tặng bà Rice đã trị giá ít nhất 316.000 USD.

 

 Ngoại trưởng Rice trong một chuyến công du thế giới Ả Rập. Bên phải là Ngoại trưởng Dubai, ông  Abdullah Bin Zayed - Ảnh: Reuters

Đầu năm 2007, Quốc vương Abdullah II của Jordan đã tặng cho bà Rice một bộ trang sức bằng kim cương và ngọc, gồm đủ vòng cổ, vòng tay, nhẫn, và hoa tai, ước tính trị giá 147.000 USD. Ngoài ra, Quốc vương Abdullah II và hoàng hậu Rania còn tặng kèm Ngoại trưởng Rice thêm một bộ trang sức khác ít tiền hơn, khoảng 4.600 USD.

Không chịu thua kém vị vua nước láng giềng, Quốc vương Abdullah của Ả Rập Xê Út cũng tặng bà ngoại trưởng Mỹ một bộ trang sức kim cương có giá 165.000 USD.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ George Bush chỉ nhận được các món quà trị giá chừng hơn 100.000 USD từ hai vị quốc vương kể trên. Còn phu nhân của ông, bà Laura Bush thì được Quốc vương Ả Rập Xê Út tặng nữ trang trị giá 85.000 USD cùng với một bức tranh và một tấm lều bằng vàng có giá chừng 10.000 USD.

Nhưng dù là ông Bush, bà Rice hoặc bất kỳ quan chức nào khác của Mỹ, họ đều không được sử dụng bất kỳ một món quà nào mà phải nộp lại cho chính phủ.

AP cho biết thống kê kể trên do Bộ Ngoại giao Mỹ công bố hôm 23.12.2008, liệt kê tất cả những món quà mà các quan chức cao cấp của Mỹ đã nhận từ các lãnh đạo nước ngoài vào năm 2007, từ gói đậu và trái cây khô trị giá 6 USD mà Đạt Lai Lạt Ma tặng cho ông Bush hay con dao được trang trí sắc sảo mang giá 3.200 USD mà Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates nhận từ tay một quan chức Bahrain.

Đoan Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.