Đô thị hóa biến nhiều làng quê thành “dị thể”

21/12/2008 02:55 GMT+7

Hôm qua 20.12 tại tỉnh Ninh Bình, Hội Kiến trúc sư VN tổ chức cuộc tọa đàm “Kiến trúc nông thôn thời kỳ đổi mới”.

Theo các chuyên gia, kiến trúc sư tham dự, điều đáng lo ngại là "ở làng quê đang mọc lên nhan nhản những công trình vay mượn từ thành thị một cách tùy tiện, tự phát; kiến trúc nông thôn đang trong xu thế “thành thị hóa” nhưng cơ sở hạ tầng kỹ thuật lại không được quy hoạch, cải tạo nên đã phá vỡ cấu trúc không gian truyền thống, gây ô nhiễm rất nặng nề, kìm hãm sản xuất, phá hủy nhiều di sản văn hóa vật chất và phi vật chất đã hình thành từ bao đời”.

Giáo sư Hoàng Đạo Kính - Phó chủ tịch Hội Kiến trúc sư VN nhận xét đô thị hóa đã biến nhiều làng quê thành “dị thể” của đô thị không dễ gì cứu chữa được; ở nông thôn đã xuất hiện kiểu kiến trúc phô trương, lãng phí: xây nhà cao tầng, trang trí hoành tráng nhưng chủ nhân ở trong ngôi nhà đó lại phải ăn uống kham khổ... 

Quang Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.