Đèn đỏ mờ dần tại Amsterdam

07/12/2008 23:50 GMT+7

Giới chức thành phố Amsterdam (Hà Lan), nơi vốn được mệnh danh là "thủ đô ăn chơi" ở châu u, cuối tuần qua tuyên bố sẽ đóng cửa 50% số nhà thổ và quán cà phê bán cần sa tại quận đèn đỏ và khu vực lân cận.

Kế hoạch làm "sạch" bộ mặt thành phố này đã được thông báo vào năm ngoái và đến nay 109 cửa sổ nơi các cô gái trong trang phục mát mẻ mời gọi khách hàng đã bị đóng cửa.

Và nay, số cửa sổ "tội lỗi" trên sẽ tiếp tục giảm từ 482 vào năm ngoái xuống còn 243, đồng thời giới chức quyết định đóng cửa phân nửa trong số 76 cửa hiệu bán cần sa tại trung tâm thành phố.

Hãng tin Reuters dẫn lời Phó thị trưởng Lodewijik Asscher cho biết mục tiêu của những biện pháp trên là nhằm quản lý chặt chẽ loại hình kinh doanh đầy lợi nhuận trên, ngăn ngừa các hoạt động bất hợp pháp như rửa tiền, tống tiền và buôn người. Ngành kinh doanh tình dục đã được hợp pháp tại Hà Lan vào năm 2000 và chính sách về cần sa cho phép người dân buôn bán loại ma túy này cũng như có quyền sở hữu dưới 5g cần sa.

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.