Cứu sống trường hợp bị đinh bắn thủng tim

05/12/2008 10:44 GMT+7

* Một tài xế taxi bị đâm thủng ngực Ngày 4-12, Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM cho biết đã cứu sống được bệnh nhân Phan Văn Trình (23 tuổi, ngụ tại Bình Dương) bị tai nạn lao động thủng tim do đinh bắn tường xuyên vào.

Trước đó, ngày 3-12, anh Trình nhập viện trong tình trạng ngực trái bị mất nhiều máu, ngưng tim, ngưng thở, huyết áp tụt, mạch không đo được... Các bác sĩ tiến hành mổ khẩn cấp hút 200 ml máu để xử trí hội chứng chèn ép tim cấp do máu tràn ra màng tim gây tim ngưng hoạt động. Sau đó, bệnh nhân được mở lồng ngực, rút từ tâm thất phải một cây đinh dài 5 cm, đường kính 1,5 mm, xử trí vết thủng và khâu lại. Theo bác sĩ Hà Thanh Bình, đây là trường hợp tai nạn hy hữu, được xử trí cấp cứu kịp thời, nếu chậm vài phút là bệnh nhân tử vong.

Cùng ngày, bác sĩ Nguyễn Đức Khuê, Trưởng Khoa Lồng ngực và Mạch máu bệnh viện này, cho biết cũng vừa cứu sống một tài xế taxi là anh Lê Quốc Đại (28 tuổi, ngụ TPHCM) bị đâm thủng lồng ngực. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng huyết áp và mạch không đo được, có vết thương lớn đâm xuyên thành ngực, đứt tĩnh mạch đơn (tĩnh mạch rất quan trọng) gây mất nhiều máu... Theo bác sĩ Khuê, trường hợp đứt tĩnh mạch rất dễ tử vong nếu không xử trí cầm máu kịp thời. Qua khai thác bệnh sử, các bác sĩ ghi nhận trước đó, vào ngày 3-12 tại bãi xe ngã tư Nguyễn Biểu-Trần Hưng Đạo (quận 5), anh Đại thấy một tốp thanh niên đang đánh bài và ẩu đả với nhau. Anh chạy tới can ngăn thì bất ngờ bị một phụ nữ cầm chai thủy tinh đã đập vỡ phần đầu và đâm vào anh.

Theo Ng.Thạnh / NLĐ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.