T.Ư Đoàn và Quân chủng Hải quân phối hợp hoạt động

05/12/2008 00:35 GMT+7

Chiều 4.12 tại Hà Nội, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Võ Văn Thưởng và Phó đô đốc, Chính ủy Quân chủng Hải quân Trần Thanh Huyền đã ký biên bản ghi nhớ về việc phối hợp hoạt động giai đoạn 2008 - 2012. Theo đó, hai bên nhất trí phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên thanh niên (TN) cả nước về vị trí chiến lược của biển, đảo; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của tuổi trẻ trong xây dựng và bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc; phát động, kêu gọi tuổi trẻ cả nước tham gia các chương trình hướng tới chiến sĩ quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK.

Các hoạt động cụ thể gồm: Tăng cường tuyên truyền về biển, đảo trên hệ thống báo chí của Đoàn TN, gắn việc tuyên truyền với việc tổ chức cuộc thi "VN quê hương tôi" của T.Ư Đoàn; tổ chức các chương trình giao lưu nghệ thuật, liên hoan đội tuyên truyền TN, các hoạt động xã hội hóa cuộc vận động "Nghĩa tình biên giới, hải đảo"; Tuổi trẻ cả nước ủng hộ 50 tủ sách "Trí thức xanh", xây dựng 80 cột điện sử dụng năng lượng mặt trời, 11 phòng máy vi tính tại các đảo nổi thuộc quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK vào năm 2011; đẩy mạnh giúp đỡ, thăm hỏi, tặng quà các gia đình có thân nhân đang làm nhiệm vụ nơi hải đảo; hằng năm hỗ trợ học nghề, tạo việc làm cho 100 hạ sĩ quan, chiến sĩ hoàn thành tốt nghĩa vụ quân sự tại Trường Sa, nhà giàn DK. Định kỳ hằng năm sẽ có 50 - 100 đoàn viên TN tiêu biểu được tổ chức đi thăm bộ đội hải quân và quần đảo Trường Sa; thực hiện chương trình tàu TN "Hành trình tuổi trẻ vì Trường Sa thân yêu"...

Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân đã trao tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo" cho anh Võ Văn Thưởng cùng 9 Ủy viên BCH T.Ư Đoàn.

Lê Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.