Mỹ chi 20 tỉ USD cứu Citigroup

25/11/2008 01:10 GMT+7

Chính phủ Mỹ hôm 23.11 đã thông báo một kế hoạch táo bạo nhằm giải cứu tập đoàn ngân hàng Citigroup sau khi giá cổ phiếu của tập đoàn này giảm hơn 60% giá trị hồi tuần trước, theo hãng tin BBC.

Theo kế hoạch, Bộ Tài chính sẽ đầu tư 20 tỉ USD vào Citigroup để tiếp nhận các cổ phiếu ưu đãi của tập đoàn này. Ngoài ra, Bộ Tài chính và Tập đoàn Bảo hiểm Tiền gửi ngân hàng liên bang cũng sẽ bảo lãnh những khoản nợ rủi ro và các trái phiếu được đảm bảo bằng các tài sản thế chấp lên tới 306 tỉ USD. Theo AP, số tiền 20 tỉ USD nêu trên sẽ được trích từ gói cứu nguy tài chính trị giá 700 tỉ USD được Chính phủ Mỹ tung ra hồi tháng trước.

Hồi tuần trước, Citigroup cũng đã thông báo cắt giảm 52.000 nhân công trên toàn thế giới. Citigroup là một trong những ngân hàng hàng đầu của Mỹ và hiện hoạt động ở hơn 100 quốc gia.

Cùng ngày, các lãnh đạo APEC tại hội nghị ở Peru đã ra tuyên bố khẳng định cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu có thể được khắc phục trong 18 tháng tới.  

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.