Ghép tủy trị AIDS

14/11/2008 00:00 GMT+7

Bệnh viện Charite (Đức) vừa công bố một trường hợp điều trị bệnh AIDS bằng phương pháp ghép tủy và sau 20 tháng, các xét nghiệm không phát hiện dấu vết HIV trong cơ thể bệnh nhân - vừa nhiễm HIV trong hơn 10 năm vừa mắc bệnh bạch cầu.

Hãng tin AP dẫn lời bác sĩ điều trị Gero Huetter cho biết phương pháp điều trị này được phát hiện khi nhóm của ông nghiên cứu việc ghép tủy xương trị bệnh bạch cầu cho bệnh nhân trên. Dựa vào kết quả của các cuộc thí nghiệm trước, bác sĩ Huetter tìm một người hiến tủy thừa hưởng từ cha lẫn mẹ loại gien đột biến Delta 32, có khả năng ngăn cản HIV bám vào tế bào. Trước khi được ghép tủy, bệnh nhân trải qua các cuộc xạ trị và hóa trị nhằm tiêu diệt toàn bộ tế bào tủy nhiễm HIV. Kết quả trị liệu hết sức khả quan và cho đến nay, bệnh nhân không có dấu hiệu tái nhiễm virus nguy hiểm trên.

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.