Trứng có melamine từ thức ăn chăn nuôi

07/11/2008 09:26 GMT+7

Ngày 6.11, giám đốc Công ty thức ăn chăn nuôi Minh Hưng, thành phố Thẩm Dương (Liêu Ninh, Trung Quốc) đã bị bắt do liên quan đến việc pha trộn melamine vào sản phẩm trước khi bán cho tập đoàn sản xuất trứng gia cầm Hanovo ở Đại Liên.

Theo Tân Hoa xã, Cao Hưng Đào - giám đốc Công ty Minh Hưng - thừa nhận đã mua 45 tấn melamine vào tháng 7.2008, sau đó bỏ vào thức ăn gia súc thay vì phải sử dụng bắp để nâng cao protein trong sản phẩm. China Daily cho biết Công ty Minh Hưng đã trộn melamine vào khoảng 287 tấn thức ăn gia cầm, trong đó 212 tấn bán cho Tập đoàn Hanovo. Hiện công an đã tịch thu 75 tấn thức ăn gia cầm có melamine của Minh Hưng để tiêu hủy.

Bộ Nông nghiệp Trung Quốc cho biết đã điều khoảng 369.000 nhân viên đến kiểm tra khoảng 250.000 cơ sở sản xuất thực phẩm chăn nuôi trên toàn Trung Quốc, đồng thời đóng cửa 238 cơ sở hoạt động trái phép.

Theo Mỹ Loan/ Tuổi Trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.