Bênh chị, đâm chết anh rể

26/10/2008 22:54 GMT+7

Hôm qua 26.10, Công an Bình Dương đã bắt giữ Nguyễn Trọng Hiền (18 tuổi, quê Bình Phước) về tội giết người.

Do mâu thuẫn trong sinh hoạt gia đình giữa anh Hồ Văn Chung (28 tuổi) và vợ là chị Nguyễn Thị Lĩnh (27 tuổi) nên xảy ra xô xát tại nhà ở xã Tân Định, H.Tân Uyên. Thấy chị ruột bị đánh, Hiền vào can ngăn thì xảy ra ẩu đả với anh rể. Hậu quả, Chung bị em vợ đâm chết. (Huy Hoàng)

* Hai vụ mua bán ma túy

Lê Công Doanh (18 tuổi, quê Hải Phòng) đã bị Công an Q.Cầu Giấy (Hà Nội) bắt quả tang vào tối 25.10 khi đang vận chuyển 150 viên thuốc lắc đến Q.Cầu Giấy, bỏ mối cho "cò". Trước đó, Vương Minh Hiến (23 tuổi, ngụ Q.Hoàn Kiếm) đang bán thuốc lắc cho con nghiện cũng bị công an bắt tại trận. (Huy Hoàng)

* Lắc trong nhà nghỉ

6 con nghiện trong độ tuổi từ 19 đến 26 đang lắc lư điên cuồng giữa tiếng nhạc kích động tại một nhà nghỉ ở P.Dịch Vọng, Q.Cầu Giấy (Hà Nội) đã bị công an ập vào bắt giữ. Ngày 26.10, công an đã lập hồ sơ xử lý 6 người này về hai hành vi tàng trữ và sử dụng trái phép các chất ma túy. Cùng ngày, Công an Q.Long Biên bắt giữ 5 con nghiện đang lắc tại nhà nghỉ Hương Lan (P.Ngọc Lâm), thu giữ 4 viên thuốc lắc, 1 đầu đĩa, loa...

Hồng Thanh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.