Xe siêu thanh

25/10/2008 23:12 GMT+7

Các kỹ sư Anh vừa công bố kế hoạch chế tạo siêu xe đầu tiên trên thế giới có thể đạt được vận tốc 1.610 km/giờ, phá sâu kỷ lục cũ cũng do chính họ lập vào năm 1997.

Lúc đó, phi công của Không lực Hoàng gia Anh Andy Green đã ghi tên mình vào lịch sử khi lái chiếc xe Thrust SSC động cơ phản lực đạt vận tốc 1.228 km/giờ, gần chạm đến ngưỡng của tốc độ âm thanh là 1.238 km/giờ. Sau khi nghiên cứu dự án trong 18 tháng qua, đội ngũ kỹ sư đã giới thiệu mô hình của chiếc Bloodhound, dự kiến sẽ được hoàn thành vào năm 2011.

Với độ dài 12,8m, nặng 6,4 tấn, Bloodhound được lắp đặt tên lửa đẩy, giống như loại dùng trong động cơ máy bay phản lực Eurofighter-Typhoon, giúp chiếc xe đạt được vận tốc nhanh hơn vận tốc của viên đạn bắn ra khỏi nòng súng. Bloodhound sẽ tăng tốc từ 0 đến 1.690 km/giờ trong 40 giây, và ở vận tốc cực đại, áp suất không khí đè nặng lên khung xe làm bằng titanium và sợi carbon sẽ vượt mức 12 tấn/m2. Theo hãng tin BBC, ý tưởng về siêu xe trên xuất phát từ Bộ trưởng Khoa học Anh Lord Drayson với hy vọng có thể truyền cảm hứng cho thế hệ khoa học gia và kỹ sư mới của nước này.

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.