Báo động tăng tỷ lệ sinh và sinh con thứ 3

22/10/2008 11:40 GMT+7

Ngày 21-10, bà Tô Thị Kim Hoa, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, cho biết thống kê 9 tháng đầu năm 2008 cho thấy 2 chỉ tiêu quan trọng là giảm tỷ lệ sinh và giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên chưa đạt yêu cầu kế hoạch.

Theo đó, tổng số sinh trong 9 tháng đầu năm 2008 là 52.647 trẻ, tăng 7.079 trẻ so với cùng kỳ năm 2007; trong đó số trẻ là con thứ 3 trở lên chiếm 2.078 trẻ, tăng 317 trẻ so với cùng kỳ năm ngoái.

Cùng ngày, Sở Y tế TPHCM đã ra mắt Chi cục Dân số - KHHGĐ trực thuộc sở. Phát biểu tại buổi ra mắt, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thị Thu Hà chỉ đạo chi cục phải phối hợp với UBND các quận huyện đánh giá ngay công tác KHHGĐ, rà soát các chỉ tiêu đặt ra, nguyên nhân vì sao chưa đạt được và rút bài học kinh nghiệm.

Đồng thời phòng y tế các quận huyện phải tham mưu cho chính quyền địa phương lên kế hoạch, phương tiện nhanh chóng triển khai tuyên truyền, chăm sóc sức khỏe sinh sản và KHHGĐ nhằm đạt chỉ tiêu dân số đặt ra trong năm 2008…

Theo Tường Lâm / Báo Sài Gòn Giải Phóng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.