Tăng cường phòng chống sốt xuất huyết

22/10/2008 00:26 GMT+7

*Thêm một trường hợp ngộ độc rượu Trước tình hình bệnh sốt xuất huyết (SXH) gia tăng, hôm qua, UBND TP.HCM đã có công văn chỉ đạo Sở Y tế chủ trì phối hợp cùng các sở, ngành liên quan, và các địa phương tiếp tục tăng cường công tác phòng chống bệnh SXH trong những tháng còn lại.

Theo thống kê của Bộ Y tế, tính đến cuối tháng 9 vừa qua, đã có 56.126 trường hợp mắc SXH, trong đó có 52 trường hợp bị tử vong. TP.HCM, Bình Phước, Lâm Đồng, Bình Dương và các tỉnh ĐBSCL là những nơi có số mắc bệnh SXH tăng cao. Dự báo từ nay đến cuối năm, bệnh SXH vẫn còn diễn biến phức tạp.

* Ngày 21.10, Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM) vừa tiếp nhận, cứu sống một trường hợp bị ngộ độc rượu cấp tính. Ông D.A.T (45 tuổi, ngụ ở TP.HCM) nhập viện trong tình trạng khó thở, tụt huyết áp, giãn đồng tử hai mắt, tay chân tê cóng... Kết quả xét nghiệm cho thấy, hàm lượng methanol trong máu của bệnh nhân T. rất cao. Tính đến hôm qua, theo thống kê, tại TP.HCM đã có 10 người bị tử vong vì ngộ độc rượu.

Thanh Tùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.