Choáng váng những khoản phí đầu năm học

20/10/2008 22:48 GMT+7

Trường THPT Lệ Thủy (Quảng Bình) thuộc vùng nông thôn nhưng vẫn "đẻ" ra nhiều khoản thu hết sức vô lý.

Đủ các loại phí

Năm học 2008-2009 diễn ra chưa đầy 2 tháng, nhưng chúng tôi nhận được rất nhiều phản ánh của phụ huynh và học sinh (HS) đang học tập tại trường THPT Lệ Thủy. Theo họ, nhà trường và Ban đại diện cha mẹ HS trường đã ép buộc nhiều khoản tiền... trên trời!

Tìm hiểu sự việc, chúng tôi được biết một HS bắt đầu năm học phải nộp 2 khoản tiền: một do nhà trường thu, một do Ban đại diện cha mẹ HS thu. Khoản do trường thu gồm: tiền cơ sở vật chất, phiếu khám sức khỏe, bảo hiểm, học phí, áo quần đồng phục..., tổng cộng gần 600.000 đồng. Ban đại diện cha mẹ HS của trường thu những khoản sau: 1. Ủng hộ nhà trường xây khuôn viên (90.000 đồng/phụ huynh, tổng số là 114.300.000 đồng); 2. Hội phí hoạt động (70.000 đồng/phụ huynh, tổng là 88.900.000 đồng); 3. Quỹ khen thưởng (50.000 đồng/phụ huynh, tổng là 63.500.000 đồng); 4. Khối 12 nộp tiền làm công trình kỷ niệm trường (20.000 đồng/em, tổng là 8.960.000 đồng).

Chúng tôi trích đầy đủ phần chi được Ban đại diện cha mẹ học sinh trường này liệt ra như sau: ở khoản 2 gồm: tặng quà ngày 20.11 cho giáo viên (GV), ban giám hiệu (BGH), lãnh đạo (LĐ) 89 người (số tiền 12.000.000 đồng); tặng quà Tết cổ truyền, Tết Dương lịch cho GV, BGH, LĐ (15.000.000 đồng); đại hội đầu năm có 200 người (10.000.000 đồng); sổ sách, in ấn tài liệu (2.300.000 đồng); họp Ban chấp hành, BGH (33 người, 3 kỳ, hết 4.950.000 đồng); họp Ban đại diện, BGH (10 người, 4 kỳ, hết 4.500.000 đồng); họp thường trực và hiệu trưởng 4 kỳ với 4 người (800.000 đồng); hỗ trợ hội nghị công nhân viên chức và các đoàn thể đại hội (2.800.000 đồng); 20.11, sơ kết kỳ I, tổng kết năm (30 người, hết 4.500.000 đồng); quà Tết BGH, lịch Tết 30 người (1.700.000 đồng); quà thường trực thôi công tác (3 người, 600.000 đồng); quà GV nghỉ hưu (8 người, mỗi GV 500.000 đồng, hết 4.000.000 đồng); quà chi hội trưởng lớp 12 thôi công tác năm học 2008-2009 (7 người, hết 350.000 đồng); ốm đau, hiếu hỉ (3.500.000 đồng); hỗ trợ thi tốt nghiệp THPT (15.000.000 đồng); trả 2% người thu tiền (3.050.000 đồng); chi khác (3.850.000 đồng).

Ở khoản 3 gồm: HS giỏi toàn diện (16.000.000 đồng); HS tiên tiến (18.150.000 đồng); thưởng HS thi có giải khuyến khích tỉnh (2.200.000 đồng); hỗ trợ thi HS giỏi khối 11, 12 (12.000.000 đồng); hỗ trợ thi Hội khỏe Phù Đổng tỉnh (5.500.000 đồng); thưởng cho GV dạy HS thi có giải tỉnh (6.175.000 đồng); thưởng cho GV đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua trong năm (2.000.000 đồng); chi khác (1.475.000 đồng).

"Thu như thế là thấp"(?!)

Có thể thấy những người lập dự toán này đã tính toán chi li từng khoản chi sao cho khớp với số tiền thu được, việc ốm đau cũng mong... xảy ra!

Khi tính đủ kiểu rồi còn dư ra thì liệt vào khoản "chi khác" cho đủ. Đọc qua danh sách các khoản chi rất dễ nhận ra có nhiều khoản tặng quà như: tặng quà ngày 20.11, quà Tết... Và thật kỳ lạ khi "nhất cử nhất động" của tất cả những người có chức vị từ lãnh đạo, GV, phụ huynh trong trường như: hội họp đều được... chi tiền do HS nộp.

Chúng tôi nhiều lần liên lạc với ông Hiệu trưởng Nguyễn Văn Thành để đăng ký làm việc nhưng ông luôn bận họp (?), đến tận trường thì nhân viên hành chính và bảo vệ ở phía trong cánh cổng cao to luôn lắc đầu nói: "không biết". Qua điện thoại, ông Thành cho rằng: "Thu như thế là thấp hơn nhiều so với các trường khác, GV về coi thi tốt nghiệp trong điều kiện ăn ở khó khăn nên mình phải hỗ trợ".

Còn ông Trưởng ban Đại diện cha mẹ HS Nguyễn Minh Thạnh vui vẻ cho biết: "Ngoài tiền hội phí trường, mỗi HS còn phải nộp thêm tiền hội phí lớp là 70.000 đồng và 81.000 đồng tiền giấy kiểm tra (2 khoản này không có trong bảng dự toán trên); riêng tiền HS lớp 12 nộp để làm công trình kỷ niệm trường là tự nguyện, nói tự nguyện nhưng thực chất là bắt buộc".

Ai quản lý việc chi?

Trao đổi với PV Thanh Niên, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Bình, bà Nguyễn Thị Nghĩa, lắc đầu ngao ngán: "Liên tục những năm qua, chúng tôi luôn nhắc nhở các trường phải nghiêm túc thực hiện theo quy định việc thu chi tiền của HS. Theo bảng dự toán, rõ ràng nhiều khoản chi không đúng mục đích và sai quy định, việc hội họp không được phát tiền, thế mà đây lại dùng tiền HS để phát, tiền quà quá cao. Tiền HS lớp 12 làm công trình kỷ niệm nhất định không được bắt buộc. Đặc biệt, không được bắt HS nộp tiền khi thi tốt nghiệp. 2% cho người thu tiền ở đây là ai? Sở sẽ yêu cầu trường giải trình sớm".

VPMT

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.