Con trai diễn viên Gérard Depardieu qua đời

14/10/2008 10:16 GMT+7

(TNO) Con trai của nam diễn viên kỳ cựu người Pháp Gérard Depardieu - Guillaume Depardieu (ảnh) vừa qua đời vào ngày hôm qua 13.10, ở tuổi 37, do căn bệnh viêm phổi.

Guillaume cũng là một diễn viên, nhưng anh luôn tỏ thái độ chống đối đối với người bố của mình - một tượng đài của nền điện ảnh Pháp.

 

Năm 1996, Guillaume nhận được giải thưởng César dành cho nam diễn viên triển vọng với bộ phim Les Apprentis.

 

Tuy nhiên, anh nổi tiếng không chỉ do sự nghiệp điện ảnh mà còn do lối sống nổi loạn.

 

Đạo diễn Jean-Pierre Mocky - một trong những người bạn của Guillaume cho biết: “Anh ấy là một người rất nhạy cảm, một người luôn bị dày vò bởi tuổi trẻ của mình, và bởi mối quan hệ với người bố vĩ đại”.

 

Guillaume Depardieu từng vào tù lần đầu tiên năm 17 tuổi và quay trở lại đó năm 22 tuổi với tội danh buôn bán ma túy. Anh bắt đầu sự nghiệp điện ảnh của mình vào năm 1991, với vai diễn trong phim All the Mornings of the World.

Hiền Nhi

(Theo Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.