Bác sĩ bị đánh khi đang cấp cứu bệnh nhân

01/10/2008 23:45 GMT+7

Qua 4 ngày điều trị, sáng 29.9, bác sĩ Huỳnh Tây, khoa Ngoại sản Bệnh viện Đa khoa TP Tuy Hòa đã được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên cho xuất viện, chuyển về điều trị tại bệnh viện nơi ông đang công tác. Hiện bác sĩ Tây vẫn còn chóng mặt và đau nhức ở các vùng bị chấn thương.

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Nở, Phó trưởng khoa Ngoại sản Bệnh viện Đa khoa TP Tuy Hòa, khoảng 15 giờ 50 ngày 25.9, ca trực gồm bác sĩ Huỳnh Tây, điều dưỡng Phan Thị Thanh tiếp nhận một ca tai nạn giao thông. Bệnh nhân là anh Nguyễn Minh Dân ở khu phố 4, phường Phú Thạnh (TP Tuy Hòa) nhập viện trong tình trạng có men rượu, nhiều vết thương ở mặt. Bác sĩ Tây là người trực tiếp xử lý cấp cứu. Ông thuật lại với chúng tôi: "Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, tôi tiến hành khám, chẩn đoán. Bệnh nhân không bị chấn thương sọ não nên tôi bảo điều dưỡng chuẩn bị dụng cụ phẫu thuật các vết thương phần mềm. Tôi đã dùng thuốc gây tê để khâu vết thương dưới cằm. Sau đó, tiếp tục phẫu thuật vết thương môi trên. Nhưng do vết thương này sâu nên mới gây tê tiếp để tránh trường hợp bệnh nhân đau đớn. Lúc này, có 2 người thanh niên xưng là người nhà bệnh nhân nhìn thấy nên buông ra những lời nói tục tằn. Tôi trấn an họ là phải dùng tiếp thuốc gây tê mới phẫu thuật được. Họ chẳng những không nghe mà còn lớn tiếng: Mày còn nói hả, rồi xông vào phòng cấp cứu đánh tôi tới tấp".

Bị tấn công bất ngờ, bác sĩ Tây chạy ra ngoài nhưng vẫn bị 2 thanh niên này đuổi đánh. Hoảng hốt, ông chạy trốn phía sau khoa Ngoại sản nhưng 2 thanh niên vẫn tiếp tục truy tìm. Bác sĩ Tây lại chạy ra đường nhờ nhân viên bệnh viện đưa đến trụ sở Công an phường Phú Thạnh trình báo sự việc..

Theo bác sĩ Nở, việc xử lý cấp cứu, phẫu thuật các vết thương cho bệnh nhân, bác sĩ Tây đã làm hết trách nhiệm, không có sai sót trong chuyên môn. Sau sự cố trên, đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TP Tuy Hòa rất hoang mang, lo lắng. Bệnh viện Đa khoa TP Tuy Hòa tiếp nhận cơ sở Bệnh viện Phú Lâm (cũ) từ năm 2006, nơi đây liên tục xảy ra tình trạng côn đồ vào đánh bệnh nhân, hành hung bác sĩ, nhân viên y tế, đập phá tài sản...

Đức Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.