Nước ối nhiễm khuẩn có thể gây sinh non

29/08/2008 10:13 GMT+7

Nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Stanford (Mỹ) cho biết nước ối bị nhiễm khuẩn có thể dẫn đến các trường hợp sinh non ở thai phụ. Các chuyên gia đã rút ra kết luận này sau khi phát hiện có vi khuẩn hoặc nấm trong 15% mẫu nước ối được lấy từ 166 phụ nữ "lâm bồn" sớm, theo hãng tin Reuters.

Theo các nhà khoa học, nước ối viêm nhiễm càng nặng thì nguy cơ thai phụ sinh sớm càng cao. Hiện các nhà khoa học đang nghiên cứu cách phát hiện sớm tình trạng viêm nhiễm ở nước ối, để từ đó có phương pháp ngăn ngừa hoặc điều trị thích hợp.

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.