Một lãnh đạo đảng Dân chủ Mỹ bị sát hại

15/08/2008 15:05 GMT+7

Chủ tịch đảng Dân chủ ở bang Arkansas (Mỹ) Bill Gwatney (ảnh) đã chết trong bệnh viện hôm 13.8 sau khi bị một người đàn ông bắn vào người ngay tại trụ sở của đảng ở thành phố Little Rock, hãng tin BBC dẫn thông tin từ văn phòng của Bill và Hillary Clinton cho biết.

Theo hãng tin AP, kẻ sát hại ông Gwatney là Timothy Dale Johnson, 50 tuổi, sống tại thành phố Searcy, bang Arkansas. Thủ phạm Johnson đã bị bắn chết trong một cuộc truy đuổi ráo riết của cảnh sát. Cảnh sát địa phương cho biết chưa rõ động cơ Johnson giết hại ông Gwatney.

 Theo báo chí địa phương, thủ phạm đã xô đẩy các nhân viên để xông thẳng vào phòng làm việc của ông Gwatney. Tại đây, y đã bắn 3 phát vào người ông Gwatney trước khi bỏ chạy khỏi hiện trường. Vụ ông Gwatney bị sát hại đã làm chấn động cả bang miền nam nước Mỹ này. Ông Gwatney, 49 tuổi, đã lên kế hoạch dự Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ diễn ra tại Denver, thuộc bang Colorado vào cuối tháng này với tư cách là siêu đại biểu.

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.