Quý bà "vượt cạn" hãy nhớ củ nghệ!

09/06/2008 17:12 GMT+7

Theo một nghiên cứu mới nhất của thạc sĩ - bác sĩ Miêu Tiểu Chông- Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực bắc Bình Thuận, thì củ nghệ có tác dụng cực kỳ tốt cho người phụ nữ trước và sau khi sinh nở.

Theo bác sĩ Chông, người phụ nữ sắp sinh thường có biểu hiện tăng sắc tố; rối loạn về mạch máu do tác động của estrogen và progesteron. Da sẽ chuyển sang màu nâu đồng, dân gian thường quen gọi là "nám", và bị co giãn. Ngoài ra còn có nhiều biến đổi về sinh lý khác khi nội tiết bị thay đổi. Tất cả những dấu hiệu ấy "củ nghệ hầu như giải quyết được cơ bản" cho chị em. Củ nghệ (có tên khoa học là Curcumalonga) có nhiều chất curcumin, ngăn được quá trình giải phóng chất gây viêm, chống quá trình lão hóa của các quý bà. Không chỉ vậy, củ nghệ dùng thường xuyên còn có tác dụng tăng sức khỏe, chữa được các bệnh khác như gan, mật, dạ dày và làm cho làn da chị em phụ nữ luôn mịn màng mà không thứ mỹ phẩm nào so sánh được. Vì vậy, quý bà trước và sau khi sinh nở cần nhớ đến củ nghệ và hãy dùng nó thường xuyên.

Quế Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.