Tác phẩm đắt giá nhất của một họa sĩ còn sống

16/05/2008 23:52 GMT+7

Lâu nay, các tác phẩm mỹ thuật được bán với giá hàng chục triệu USD thường là sáng tác của các nghệ sĩ đã khuất núi, và có vẻ như họ chết đã lâu thì tranh càng có giá.

Tuy nhiên, nhà đấu giá Christie  vừa qua đã hân hoan công bố, bức tranh sơn dầu Benefits supervisor sleeping (tạm dịch: Người giám sát phúc lợi say ngủ) (ảnh), vẽ một người phụ nữ béo tốt đang khỏa thân ngủ trên sofa của họa sĩ người Anh Lucian Freud đã bán được hơn 34 triệu USD ở New York, trở thành tác phẩm đắt giá nhất của một họa sĩ còn sống. Kỷ lục này trước đây do tác phẩm Hanging heart của họa sĩ người Mỹ Jeff Koons nắm giữ với giá được bán ra là 23,4 triệu USD trong cuộc đấu giá ở nhà đấu giá Sotheby tại New York năm ngoái.

Liên Khương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.