Góp đất sạch trùng tu đàn Xã Tắc

07/05/2008 00:02 GMT+7

Hôm qua 6.5, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có công văn chỉ đạo UBND TP Huế và các huyện trong tỉnh từ ngày 10 - 15.5 mỗi đơn vị phải đóng góp một xe đất sạch (đất ngũ sắc hoặc đất sét pha thịt, khoảng 5m3) để phục vụ việc đắp lại đàn Xã Tắc thuộc quần thể di tích cố đô Huế.

Đàn Xã Tắc (ở P.Thuận Hòa, TP Huế) là một trong những di tích cung đình đặc biệt quan trọng, được xây dựng vào năm 1806. Dưới thời Nguyễn, cùng với đàn Nam Giao, đàn này là một "miếu đàn" trọng yếu của triều đình, tượng trưng cho Tổ quốc và lễ tế hằng năm tại đây được coi là trọng lễ. Do ý nghĩa và tính chất đặc biệt quan trọng nên khi xây dựng đàn, triều đình đã buộc 28 dinh trấn trong cả nước nộp đất sạch về để đắp đàn. Nay Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đang triển khai dự án trùng tu di tích đàn Xã Tắc để khôi phục lại lễ tế Xã Tắc trong Festival Huế 2008.

      Bùi Ngọc Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.