Bắt hung thủ giết 2 nữ nhân viên Bưu điện Cầu Voi

22/03/2008 01:37 GMT+7

Hôm qua 21.3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đã triệu tập Võ Duy Hải (sinh năm 1985, đang tạm trú tại đường Nguyễn Trãi, Q.5, TP.HCM) để làm rõ các nghi vấn liên quan đếnvụ giết 2 nhân viên Bưu điện Cầu Voi (H.Thủ Thừa, tỉnh Long An) đêm 13.1.2008. Tại cơ quan điều tra, sau khi khai báo loanh quanh, cuối cùng Hải khai nhận chính y đã ra tay sát hại họ.

Ngay trong tối qua, công an đã dẫn giải Hải về nơi thường trú ở ấp 1, xã Nhị Thành, H.Thủ Thừa để thực hiện lệnh khám xét và bắt khẩn cấp y về tội giết người. Theo lời khai ban đầu, Võ Duy Hải học đại học được 1 năm thì bỏ học. Trước khi gây án, y quen 2 nạn nhân Nguyễn Thị Ánh Hồng (24 tuổi) và Nguyễn Thị Thu Vân (22 tuổi), thỉnh thoảng có tới Bưu điện Cầu Voi chơi. Hôm xảy ra vụ án, chính y đã điều Thu Vân ra ngoài mua trái cây để ra tay sát hại Ánh Hồng trước rồi giết luôn Vân ngay sau đó với mục đích cướp tài sản. Như vậy đây là kết quả của hướng điều tra mới vì lúc đầu Võ Duy Hải không nằm trong nhóm đối tượng nghi vấn.

Lâm Vũ - Hoàng Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.