Hy Lạp phát hiện nhiều ngôi mộ cổ

11/03/2008 23:05 GMT+7

Hơn 1.000 ngôi mộ cổ đã được phát hiện tại thành phố Thessaloniki của Hy Lạp khi các công nhân đang thi công đường xe điện ngầm tại đây.

Hãng tin I dẫn lời các nhà khảo cổ cho biết hôm 10.3 rằng những ngôi mộ này có niên đại từ thế kỷ thứ nhất trước Công nguyên đến thế kỷ thứ 5 sau Công nguyên. Một số ngôi mộ chứa nhiều vàng bạc, đồ trang sức, đồng xu và tác phẩm nghệ thuật. Chúng có nhiều hình dạng và kích cỡ khác nhau. Có nhiều mộ chỉ là những quan tài bằng gỗ đặt trong lỗ huyệt đơn giản, song cũng có những mộ được dát bằng đá cẩm thạch với nhiều quan tài nằm sát nhau. Thành phố Thessaloniki được hình thành khoảng năm 315 trước Công nguyên. Hiện Thessaloniki là thành phố lớn thứ hai của Hy Lạp.

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.