Đường dây ma túy tổng hợp lớn nhất Hải Phòng liên quan đến ổ nhóm bắt cóc trẻ em

29/02/2008 01:20 GMT+7

Ngày 28.2, đại tá Đỗ Hữu Ca, Phó giám đốc Công an TP Hải Phòng cho biết, mở rộng điều tra chuyên án ma túy lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn TP, Cơ quan điều tra (CQĐT) Công an Hải Phòng đã phối hợp với Cục Cảnh sát chống tội phạm ma túy C17, Bộ Công an và Công an Q.Lê Chân bắt giữ khẩn cấp 8 đối tượng về hành vi buôn bán, tàng trữ, sản xuất trái phép chất ma túy tổng hợp.

8 đối tượng trên bao gồm: Bùi Quốc Lưu (tức Lưu "phở"), sinh năm 1965, trú tại Lạch Tray, P.Hàng Kênh, Q.Lê Chân, Hải Phòng và Dư Kim Dũng, sinh năm 1969, trú tại đường Hàng Kênh, Q.Lê Chân, Hải Phòng (là 2 đối tượng cầm đầu đường dây); Nguyễn Văn Dũng; Hoàng Văn Tiến; Lê Đình Duy; Nguyễn Thị Hồng Nhung, Vũ Xuân Trường và Huỳnh Thị Hương.

Khám nhà Bùi Quốc Lưu, CQĐT thu giữ 714 viên thuốc lắc, gần 7 kg hóa chất gồm MDMA, heroin, cần sa, các chất kết dính, tân dược, bột màu, cùng một số phương tiện, vật chứng khác liên quan đến sản xuất, mua bán trái phép ma túy. Khám xét nhà riêng và ô tô của Dư Kim Dũng, cơ quan công an đã thu giữ 15 kg ma túy các loại, gồm 70.000 viên thuốc lắc (có 500 viên ma túy loại vỉ có ghi xuất xứ từ Nhật Bản lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam), 597 gam Ketamin, 21 túi nilon đựng chất bột màu trắng (trọng lượng khoảng 1 kg), Dũng khai đó là "ma túy đá" một loại ma túy hỗn hợp cực mạnh (có tác dụng kích dục), rất đắt tiền để Dũng sử dụng riêng.

CQĐT còn tạm giữ của Dư Kim Dũng 1 xe ô tô BMW - L760 LI, BKS: 29Z - 1554 (trị giá trên 200.000 USD); 3 xe máy đắt tiền loại phân khối lớn: SH, Honda, Scarabeo; 1 xe ô tô  2 chỗ loại thể thao, nhãn hiệu Tuscani trị giá hơn 150.000 USD (Dũng và các đàn em thường dùng chiếc xe này để lắc); một số hộ chiếu; 5 điện thoại di động; 24.900.000 VNĐ; 4.200 NDT; 198 USD; 4 khẩu súng ngắn (trong đó, 2 khẩu là loại súng bắn điện và hơi cay, 2 khẩu còn lại là loại súng ám sát chuyên dụng, kích cỡ 14 cm x 1 cm, bắn đạn 6 ly, nhãn hiệu Đức) cùng 3 viên đạn K54; 5 hộp xịt hơi cay, 1 áo giáp chống đạn và nhiều dụng cụ, phương tiện dùng vào việc sử dụng trái phép ma túy. CQĐT còn kê biên của Dư Kim Dũng 6 ngôi nhà và 3 lô đất liền kề ở nhiều địa điểm trong nội thành Hải Phòng.

Điều tra ban đầu cho thấy, đây là đường dây buôn bán ma túy nguy hiểm, có quy mô tổ chức lớn, bọn tội phạm không chỉ sản xuất, buôn bán ma túy mà còn có mối liên hệ rất rộng với những đầu mối, đường dây ma túy lớn ở Hà Nội, TP.HCM và nước ngoài. Đáng chú ý, CQĐT còn phát hiện mối liên hệ giữa đường dây này với ổ nhóm bắt cóc trẻ em để tống tiền đã bị Công an TP Hải Phòng khám phá trước đó. Đại tá Đỗ Hữu Ca cho biết thêm, đường dây buôn bán ma túy nói trên còn bỏ tiền mua hẳn một con tàu du lịch khá sang trọng, chuyên neo ở cảng Đình Vũ, Hải Phòng để phục vụ cho các chuyến du hí ăn chơi. Chuyên án trên vẫn đang được tiếp tục điều tra.

Nhóm PV Điều tra

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.