Hà Tây: Phá ổ làm giả tài liệu cơ quan nhà nước

26/02/2008 00:52 GMT+7

Ngày 25.2, Công an tỉnh Hà Tây đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Mạnh Tùng (SN 1986), chủ hiệu cầm đồ tại số 100, phường Quang Trung và Phùng Quang Huy (SN 1986), ở Nghĩa Phủ, xã Trung Hưng (cùng TP Sơn Tây) về tội làm giả tài liệu của cơ quan nhà nước.

Hai người trên bị bắt giữ sau khi lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy Hà Tây phát hiện, bắt giữ ba đối tượng khác có hành vi "giả mạo đăng ký xe mô tô và chứng minh thư" để cầm cố tài sản là chiếc xe máy Jupiter, biển số 18F6-3869 vào 23h30 ngày 19.2.2008. Qua đấu tranh khai thác, bước đầu lực lượng công an làm rõ: đây là ổ nhóm chuyên tiêu thụ của gian (xe máy) do người khác phạm tội mà có, sau đó về làm giả chứng minh thư và giấy tờ đăng ký xe theo đúng số khung, số máy và đem đến các hiệu cầm đồ để lấy tiền tiêu xài. Cơ quan công an đã thu giữ được 9 chiếc môtô các loại: Jupiter (4 chiếc), Nouvo (2 chiếc), AIRBLADE, Future và Wave ZX.

Vụ làm giả tài liệu cơ quan nhà nước liên quan đến một số đối tượng ở các tỉnh, thành phố như: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Phú Thọ... do Nguyễn Mạnh Tùng cầm đầu. Hiện Công an Hà Tây đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.