Xây dựng cầu Sài Gòn 2 và hầm đường bộ qua đèo Cả

18/02/2008 00:33 GMT+7

Công ty cổ phần BOT cầu Phú Mỹ (TP.HCM) đang chuẩn bị triển khai 2 dự án đầu tư trong lĩnh vực hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa và TP.HCM, đó là xây dựng hầm đường bộ qua đèo Cả và cầu Sài Gòn 2. Phó tổng giám đốc công ty, ông Mạc Đăng Nớp, cho biết: chiều 16.2, Công ty cổ phần BOT cầu Phú Mỹ có buổi làm việc với 2 tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa về dự án đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua đèo Cả để chuẩn bị trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Cũng theo ông Nớp, dự án này có tổng vốn đầu tư khoảng 8.000 tỉ đồng, phần đường hầm sẽ được đầu tư theo hình thức BOT (xây dựng - khai thác - chuyển giao) và đường dẫn vào hầm được đầu tư theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao). Còn cầu Sài Gòn 2 dự kiến sẽ được xây dựng bên cạnh cầu Sài Gòn hiện hữu về phía thượng lưu sông Sài Gòn, với kinh phí khoảng 150 triệu USD, quy mô 6 làn xe.

Đèo Cả nằm trên quốc lộ 1A có những khúc cua nguy hiểm, thường xuyên bị ách tắc giao thông, trong khi cầu Sài Gòn nằm ở cửa ngõ đông bắc TP.HCM cũng đang trong tình trạng quá tải do chỉ có 4 làn xe.

M.Vọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.