Khởi tố vụ sập mỏ đá Hoàng Mai

04/02/2008 11:40 GMT+7

Sáng 4.2, Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết: sau một thời gian củng cố hồ sơ, Công an huyện đã chính thức khởi tố vụ án, khởi tố bị can vụ sập mỏ đá Hoàng Mai, bắt tạm giam Nguyễn Văn Đoan về tội “vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên”.

Mỏ đá nơi xảy ra tai nạn nằm trên địa bàn khối 9, thị trấn Hoàng Mai (huyện Quỳnh Lưu) trước đó đã được cấp phép cho Công ty TNHH Bình Minh (huyện Quỳnh Lưu) do ông Vũ Minh Á làm giám đốc. Sau khi hết hạn khai thác, mỏ ngừng hoạt động nhưng ông Nguyễn Văn Đoan, thường trú tại thị trấn Hoàng Mai (một chủ mới) vẫn tự đứng ra thuê nhân công khai thác, bất chấp các quy định về an toàn theo quy định.

Hậu quả, vào hồi 15 giờ 20 ngày 12.1.2008, tai nạn sập mỏ xảy ra làm chết 3 người, bị thương 7 người, tất cả đều là nữ, có địa chỉ thường trú tại thị trấn Hoàng Mai.

Bước đầu, cơ quan công an xác định được vai trò chính trong quản lý, khai thác mỏ là Nguyễn Văn Đoan nên quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can này. Đồng thời, cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ vai trò liên quan của những cá nhân khác.

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.