Ngủ ngáy có thể dẫn đến viêm phế quản mạn tính

30/01/2008 10:26 GMT+7

(TNO) Các nhà khoa học Trường Đại học thuộc Bệnh viện Ansan, Hàn Quốc cho biết triệu chứng ngáy khi ngủ có thể dẫn tới viêm phế quản mạn tính, cũng tương tự như việc ho khan thường xuyên có liên quan đến hút thuốc lá hay hít thở không khí ô nhiễm vậy.

Kết luận trên được đưa ra sau một cuộc khảo sát ở 4270 người gồm cả đàn ông và phụ nữ thường ngủ ngáy, trong đó có 314 người bị mắc bệnh viêm phế quản mạn tính.

Nguyên nhân được giả thiết là do những người ngủ ngáy sẽ làm rung đường khí ở cơ quan hô hấp trên, đè nén chúng và tạo nên sự đốt cháy không khí, dẫn tới viêm nhiễm phế quản.

Các nhà khoa học cho biết những người ngủ ngáy khoảng 5 đêm một tuần trở xuống sẽ có nguy cơ tăng 25% khả năng mắc bệnh viêm phế quản mạn tính. Nguy cơ mắc bệnh có thể sẽ tăng hơn 68% đối với những người ngáy từ 6 đến 7 đêm trong một tuần.

       Trang Anh (Theo Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.