Phát hiện hóa thạch sọ người 100.000 năm tuổi

28/01/2008 08:26 GMT+7

(TNO) Tuần qua, các nhà khảo cổ thuộc Viện nghiên cứu khảo cổ và di tích văn hóa Henan tại Xuchang, Henan (Trung Quốc) đã công bố phát hiện một hóa thạch sọ người gần như còn nguyên vẹn. Theo họ, đây có thể là dấu tích hóa thạch của người sống cách đây khoảng 100.000 năm.

Phát hiện trên được coi là khám phá lớn nhất kể từ sự kiện tìm ra Người vượn Bắc Kinh (Peking Man) năm 1920.

Hóa thạch gồm 16 mảnh nhỏ của sọ người với xương vùng lông mày nhô ra và phần trán nhỏ gọn. Điều ngạc nhiên là vẫn còn dấu tích của màng bên trong não, do đó các nhà khoa học có thể tìm hiểu về hệ thần kinh của con người thuộc thời kỳ này. 

Song Long (Theo Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.