Bắt nhiều vụ tàng trữ, vận chuyển pháo lậu

20/01/2008 23:36 GMT+7

Theo chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Hà Nội, các đơn vị và công an các quận, huyện đã tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm về buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng pháo nổ trên địa bàn thành phố. Ngày 20.1, Công an huyện Sóc Sơn phát hiện Phạm Thị Lan (26 tuổi, ở phố chợ Phủ Lỗ) và Nguyễn Thị Duyên (27 tuổi, xã Minh Phú, Sóc Sơn) đã tàng trữ, buôn bán pháo nổ, thu 37 quả pháo hoa, 200 quả pháo sáng, 198 kg pháo các loại.

Công an Q.Hoàn Kiếm phối hợp với đội Quản lý thị trường số 2 phát hiện Nguyễn Thu Hà ở An Dương Vương, Hoàn Kiếm tàng trữ pháo, thu giữ 50 kg pháo các loại. Công an P.Hàng Bồ, Q.Hoàn Kiếm cũng đã kiểm tra, thu giữ 468 ống pháo hoa lễ hội, 1,6 kg pháo diêm, pháo cây, pháo hoa phụt tại kho hàng của một chủ kinh doanh ở phố Thuốc Bắc...

* Ngày 19.1, tại khu vực cửa sông Bắc Luân, thị xã Móng Cái, Quảng Ninh, chiến sĩ Hải đội 2 (Bộ đội Biên phòng tỉnh) đã thu giữ trên 2 tấn pháo các loại do Trung Quốc sản xuất, đang được vận chuyển trái phép trên tàu không biển kiểm soát (trọng tải khoảng 4 tấn) do Lê Văn Thủy (29 tuổi, ở khu 1, P.Bạch Đằng, TP Hạ Long) làm thuyền trưởng; Phạm Văn Ngọc (23 tuổi, ở Nam Hòa, huyện Yên Hưng) và Nguyễn Đình Tiệm (39 tuổi, ở Phú Long, Cát Hải, Hải Phòng) là thuyền viên.

N.V.C - TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.