Gia tăng bệnh viêm màng não, tay chân miệng

13/01/2008 23:49 GMT+7

Hôm qua 13.1, tại khoa Nhiễm của Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM), hơn 30 bệnh nhi mắc bệnh viêm màng não đang điều trị nội trú, trong đó có một số trẻ bị hôn mê, phần lớn là trẻ dưới 1 tuổi.

Trong khi đó, trẻ mắc bệnh tay chân miệng vào điều trị nội trú tại bệnh viện này cũng rất đông, với 50 trẻ trong ngày hôm qua. Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh - Trưởng khoa Nhiễm, bệnh viêm màng não hiện đang "vào mùa". Bệnh lây qua đường hô hấp, vì thế cần chữa trị tốt khi trẻ bị viêm họng. Còn với bệnh tay chân miệng, đường lây chủ yếu qua đường tiêu hóa, vì thế cần đảm bảo vệ sinh cho trẻ trong ăn uống và cả đồ chơi của trẻ. 

Ngoài ra, bệnh thủy đậu cũng bắt đầu "rục rịch" xuất hiện (thường thì tăng cao vào tháng 2, tháng 3 dương lịch).   

Thanh Tùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.