54 nhà giáo được phong giáo sư

12/01/2008 00:21 GMT+7

Sáng nay 12.1, Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước tổ chức lễ công bố quyết định và trao giấy chứng nhận công nhận chức danh giáo sư (GS), phó giáo sư (PGS) năm 2007. GS Đỗ Trần Cát - Tổng thư ký Hội đồng chức danh GS nhà nước cho biết: trong tổng số 58 hồ sơ ứng viên chức danh GS và 448 hồ sơ ứng viên chức danh PGS, đã có 54 nhà giáo được công nhận chức danh GS và 445 nhà giáo được công nhận chức danh PGS, trong đó có 5 nữ GS và 78 nữ PGS.

Đợt này, tân GS nhiều tuổi nhất là ông Đinh Văn Soa, sinh ngày 10.3.1962, ngành vật lý; 2 GS trẻ nhất (34 tuổi) là ông Trần Hoài Linh, ngành điện và ông Nguyễn Quang Diệu, ngành toán học, có cùng ngày tháng năm sinh (17.7.1974).

         
Vũ Thơ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.