Phí "giải quyết nỗi buồn"

08/01/2008 23:04 GMT+7

Một trường học ở Tanjung Malim thuộc bang Perak (Malaysia) đang áp dụng nội quy thu phí "giải quyết nỗi buồn" của học sinh nếu như hành động này được thực hiện ngoài giờ giải lao.

Mỗi lần tiểu tiện không đúng giờ, học sinh sẽ bị thu khoảng 3 xu Mỹ. Tất nhiên, trong giờ giải lao nhà vệ sinh sẽ mở cửa miễn phí. Nhiều vị phụ huynh có con em đang học tại đây đã tỏ ra bất bình về việc này. "Thật nực cười khi học sinh đi vệ sinh phải trả tiền", một vị phụ huynh phàn nàn. Hiệu trưởng trường học trên cũng xác nhận rằng quy định thu tiền đi vệ sinh đã thực hiện từ 2 năm nay và số tiền thu được sẽ dành cho việc xây nhà vệ sinh mới. Theo Báo The Star, ông hiệu trưởng cho rằng đây là cách làm tốt để tránh việc học sinh "cúp" học nhưng cũng từ chối tiết lộ trường đã thu được bao nhiêu tiền trong 2 năm qua.

Việt Phương
(VP Bangkok)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.