Ăn chuối để giã rượu

04/01/2008 14:43 GMT+7

Những buổi tiệc tùng tống tiễn năm cũ đón năm mới làm bạn say túy lúy. Cùng với đó là chứng đau đầu, khô miệng và đau bụng, hậu quả của những lần lỡ quá chén. Vậy làm sao giải quyết vấn đề "hậu" cuộc nhậu này. Đơn giản thôi. Hãy ăn chuối.

Chuối chứa nhiều kali, một khoáng chất bị mất đi khi bạn uống nhiều rượu và thiếu kali sẽ góp phần gây mất nước, Báo Daily Mail dẫn lời Tom MacDonald, chuyên gia về miễn dịch học của trường Y London (Anh) cho biết. Cũng theo chuyên gia này, chuối còn là nguồn phong phú carbohydrate và chỉ cần ăn một quả chuối sẽ giúp tăng lượng đường trong máu, vì thế giúp ngừa được cơn buồn nôn.

C.Y

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.