4 người chết trên bãi biển Đồ Sơn

01/01/2008 23:36 GMT+7

5h30 ngày 1.1, người dân quận Đồ Sơn (Hải Phòng) phát hiện một thi thể phụ nữ khoảng 30 tuổi, trôi dạt vào bãi biển khu I. Đến trưa cùng ngày lại thấy tiếp thi thể của ba bé gái (một cháu khoảng 10 tuổi và 2 cháu khoảng 4 - 5 tuổi) cũng trôi dạt vào bãi biển này.

Qua điều tra, khám nghiệm tử thi bước đầu cho thấy, xác bốn nạn nhân trên (chưa rõ danh tính) còn nguyên vẹn, trong đó đáng chú ý là trên người phụ nữ khoảng 30 tuổi vẫn còn một dây chuyền vàng và 6 triệu đồng tiền mặt; những nạn nhân này chết vào khoảng 21-22 giờ đêm trước (31.12.2007).

Sau khi tiến hành lập biên bản và các thủ tục cần thiết về sự việc theo luật định, chính quyền và Công an quận Đồ Sơn đã tổ chức mai táng 4 nạn nhân trên tại nghĩa trang quận Đồ Sơn; đồng thời qua các phương tiện thông tin đại chúng thông báo để gia đình những người bị nạn đến nhận người thân. Các cơ quan chức năng ở Hải Phòng tiếp tục khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.