Nâng biên độ tỷ giá USD/VND lên +/- 0,75%

24/12/2007 22:57 GMT+7

Ngày 24.12, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (SBV) đã mở rộng biên độ dao động tỷ giá USD/VND của các ngân hàng thương mại so với tỷ giá công bố từ +/- 0,5% lên +/- 0,75%. Đây là lần thứ 3, SBV điều chỉnh biên độ tỷ giá USD/VND (lần thứ nhất từ +/- 0,1% lên +/- 0,25% vào ngày 1.7.2002, lần thứ 2 từ +/- 0,25% lên +/- 0,5% vào ngày 31.12.2006). Theo SBV, việc mở rộng biên độ lần này nằm trong chủ trương tạo điều kiện để nền kinh tế Việt Nam thích nghi với mức độ mở cửa, hội nhập nền kinh tế thế giới.

Cơ chế tỷ giá ngày càng linh hoạt hơn đòi hỏi các ngân hàng và thành viên tham gia thị trường ngoại hối nâng cao khả năng phòng ngừa rủi ro về biến động tỷ giá để đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh. Nhiều ngân hàng thương mại nhận định việc nới rộng biên độ tỷ giá giúp các ngân hàng chủ động hơn trong việc đưa ra một tỷ giá linh hoạt hằng ngày.

Thanh Xuân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.