Côn đồ múa kiếm, một sinh viên trọng thương

17/12/2007 23:36 GMT+7

Công an Q.Gò Vấp (TP.HCM) hôm qua 17.12 đã bắt giữ Trần Trọng Nghĩa (21 tuổi, ngụ Q.Phú Nhuận) và Bùi Anh Tuấn (17 tuổi, quê Đồng Nai) do liên quan đến một vụ đâm chém khiến một sinh viên bị thương nặng.

Trước đó, giữa Lê Thanh Long (17 tuổi, sinh viên hệ trung cấp của một trường đại học) và Tuấn xảy ra đánh nhau. Tuấn gọi Nghĩa, Nguyễn Đoàn Phước Thịnh (18 tuổi, cùng ngụ Q.4), Dương Phan Hoàng Vũ (19 tuổi, ngụ Q.Phú Nhuận) và Tài (chưa rõ lai lịch) đi 2 xe máy, mang kiếm đến chém Long trọng thương. (Thanh Hồng)

Bị bắt sau vài giờ gây án

Công an P.Phạm Ngũ Lão, Q.1 (TP.HCM) hôm qua 17.12 đã bắt được Hồ Thanh Tùng (19 tuổi) và Giang Minh Đức (16 tuổi, cùng ngụ Q.1) để xử lý về hành vi cướp giật. Rạng sáng cùng ngày, Tùng và Đức chở nhau trên xe máy cướp giật tài sản của một du khách ngoại quốc tại đường Phạm Ngũ Lão định tẩu thoát nhưng đã bị công an bắt sau đó. (Huy Hoàng)

Xe máy tông nhau, 2 người chết

Chiều 16.12, trên Quốc lộ 1A - đoạn băng ngang xã Xuân Phú H.Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe máy biển số 93H8-7153 do một nam chở một nữ lưu thông từ hướng Bình Thuận về TP.HCM với xe máy biển  số 60S5-2391 do một người đàn ông điều khiển. Tai nạn xảy ra khiến ông Hoàng Văn Hải (53 tuổi) và chị Tuân Thị Sa Oanh (36 tuổi) chết tại bệnh viện, anh Tô Văn Đoàn (36 tuổi) bị thương nặng. (Nguyên Trung)

Đâm người yêu rồi tự tử

Do mâu thuẫn chuyện tình cảm, Nguyễn Văn (20 tuổi) dùng dao đâm nhiều nhát vào người Thanh Hằng (17 tuổi) cùng ngụ chung nhà ở xã Tân Kiên, H.Bình Chánh (TP.HCM). Sau khi gây án, Văn đập đầu vào tường tự tử nhưng không chết. (Hồng Thanh)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.