Phương pháp mới chữa chứng đau nửa đầu

11/12/2007 10:39 GMT+7

Các bác sĩ chuyên khoa Tim mạch tại Trung tâm Y học Trường Đại học Rush – Mỹ, đã nghiên cứu và kết luận rằng hoạt động của tim là chìa khóa giải tỏa chứng đau nửa đầu.

Họ đã tìm ra mối liên hệ giữa bệnh tim bẩm sinh, lỗ hổng Ovale  (PFO) và chứng đau nửa đầu. PFO là khoảng trống giữa các mô giao nhau tạo ra các khoang trong tim, giữa tâm nhĩ phải và tâm nhĩ trái. Thường thì PFO được đóng kín như một chiếc van, nhưng khi có những hoạt động nào đó của cơ thể gây nên áp lực ở ngực thì van lại mở ra. Lúc này  một lượng máu chưa được lọc qua phổi sẽ chạy thẳng từ tâm nhĩ phải sang tâm nhĩ  trái, có thể mang một số thành phần gây nên chứng đau nửa đầu.

Để xử lý vấn đề này, các bác sĩ chuyên khoa cấy mô bắt chéo qua các khoang giữa hai tâm nhĩ  để đóng PFO nhằm lấp kín lỗ hổng này lại.

Sau thử nghiệm trên 42 bệnh nhân thì có khoảng 50% giảm thời gian đau nửa đầu và 37% số bệnh nhân giảm tần số đau cũng như thời gian đau.

                 Song Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.