Ca ghép gan người lớn đầu tiên ở Việt Nam: Sức khỏe bệnh nhân đã ổn định

05/12/2007 00:25 GMT+7

Ngày 4.12, Giám đốc Bệnh viện Việt - Đức, ông Nguyễn Tiến Quyết cho biết: Sức khỏe của bệnh nhân Nguyễn Thị N. (sinh năm 1960) - người được ghép gan hôm 28.11 đang ổn định. Bệnh nhân đã đi tiểu tiện bình thường và không có biểu hiện bị sốt.

Tuy nhiên, vào thời điểm này chưa thể khẳng định cơ thể bệnh nhân có phản ứng xấu với phần gan tiếp nhận hay không. Hiện 8 bác sĩ và y tá được phân công túc trực 24/24 giờ theo dõi các chỉ số về tình trạng sức khỏe của bệnh nhân: nhịp tim, huyết áp, nguy cơ thải ghép gan. Nếu sức khỏe của bệnh nhân tiến triển tốt, có thể được xuất viện sau hơn 2 tháng nữa.

Thúy Anh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.